Trong âm nhạc cung Đô Trưởng thường được dùng để diễn tả sự tươi trẻ, trong
sáng và giản dị, thế cho nên thường không được dùng trong các bản tình ca êm
dịu. Bản nhạc “Ngậm Ngùi” của Phạm Duy phổ thơ Huy Cận được ra đời vào cuối
thập niên 1950, được viết với cung Mi thứ, là một trong những cung nhạc tạo
cảm giác buồn bã, u sầu, rất phù hợp với tâm trạng của bài thơ; và bài hát
đã được trình bày với hầu hết các nữ ca sĩ từ ngày ra mắt đầu tiên cho đến
bây giờ. Tuy nhiên, lời bài hát là tâm trạng của một nam nhân, thế cho nên,
theo thời gian, bản nhạc đã được hòa âm với cung điệu khác, như Đô trưởng,
để phù hợp với giọng Nam.
Nhân đây, qua phần nhạc đệm Karaoke của Kim Quy, mời quý vị nghe Bùi Phạm
Thành trình bày nhạc phẩm “Ngậm Ngùi” của Phạm Duy, phổ thơ Huy Cận. Một
nhạc phẩm cho thấy tài năng phổ thơ tuyệt vời của nhạc sĩ Phạm Duy, đã để
lại cho chúng ta rất nhiều bản nhạc phổ thơ tuyệt tác vẫn còn được ngưỡng mộ
và trình bày cho đến ngày nay.
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
Post a Comment