Kể từ tháng 12 năm 2001, trong những ngày tháng cuối của nhiệm kỳ tổng thống,
Bill Clinton đã đồng ý cho Trung cộng gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới
(World Trade Organization - WTO) và được hưởng Quy Chế Tối Huệ Quốc (Most
Favoured Nation - MFN). Từ đó hàng hoá Trung cộng đã tràn ngập thị trường Hoa
Kỳ, để rồi chưa đầy 20 năm sau, Trung cộng đã trở thành cường quốc kinh tế,
chỉ sau Hoa Kỳ.
Với đường lối đem kỹ thuật để trao đổi lấy thị trường, Trung cộng mở cửa cho
công ty của Hoa Kỳ trên thị trường nội địa với điều kiện sẽ huấn luyên và
chuyển giao kỹ thuật cho nhân viên Trung cộng. Ngoài ra, Trung cộng còn đưa
nhiều nhân công và sinh viên qua Hoa Kỳ để học việc. Từ đó cài người vào hầu
hết hãng xưởng ngay tại trên nội địa Hoa Kỳ, và sau này, rất nhiều kẻ đã trở
thành gián điệp kinh tế đánh cắp các tài liệu sáng chế từ gia dụng cho đến
quốc phòng cho Trung cộng. Kết quả là, không những Trung cộng đã trở thành
cường quốc kinh tế, đồng thời cũng trở thành cường quốc trong lãnh vực kỹ nghệ
cao, kể cả kỹ nghệ quốc phòng.
Theo những báo cáo từ các nhân viên chính phủ, những nhà phân tích quốc phòng
và các cơ quan tình báo Hoa Kỳ cho thấy Trung cộng có lịch sử lâu dài trong
việc tiếp thu và sao chép kỹ nghệ quân sự của Hoa Kỳ, thường thông qua sự kết
hợp giữa hoạt động gián điệp, tấn công mạng và các phương pháp thu thập thông
tin tình báo khác. Điều này đã khiến Trung cộng nhảy vọt trong phương diện
phát triển quân sự và sản xuất các hệ thống vũ khí tiên tiến có nhiều điểm
tương đồng đáng kinh ngạc so với các sản phẩm của Hoa Kỳ.
Phương pháp Thu thập và đánh cắp tài liệu của Trung cộng
Gián điệp Mạng: Tin tặc (hackers) do chính phủ Trung cộng tài trợ đã
nhiều lần xâm nhập vào mạng máy tính của các nhà thầu quốc phòng và cơ quan
chính phủ Hoa Kỳ, đánh cắp một lượng lớn tài liệu kỹ thuật. Vụ tấn công mạng
năm 2013 nhắm vào ít nhất 29 hệ thống vũ khí của Hoa Kỳ, bao gồm cả F-35, là
một ví dụ điển hình.
Gián điệp Truyền thống: Các cơ quan tình báo Trung cộng sử dụng nhiều
phương pháp truyền thống, bao gồm tuyển dụng những cá nhân có quyền truy cập
vào thông tin nhạy cảm, bao gồm công dân Trung cộng và Hoa Kỳ làm việc tại
các công ty quốc phòng, viện nghiên cứu và trường đại học.
Hợp nhất Quân sự-Dân sự: Chính sách hợp nhất quân sự-dân sự của Trung
cộng là một yếu tố then chốt. Chính sách này bảo đảm rằng những tiến bộ kỹ
nghệ trong lĩnh vực dân sự được chia sẻ với Quân đội Trung cộng. Điều này
cho phép quân đội được hưởng lợi từ các nghiên cứu do các công ty tư nhân và
trường đại học thực hiện, bao gồm cả những công ty có quan hệ với Hoa Kỳ.
Sau đây là một số ví dụ cụ thể về kỹ nghệ quân sự của Hoa Kỳ đã bị Trung cộng
đánh cắp hoặc sao chép:
Máy bay
Máy bay chiến đấu F-22 Raptor và F-35 Joint Strike Fighter: Máy bay
chiến đấu tàng hình J-20 và J-31/J-35 của Trung cộng là kết quả từ các tài
liệu sáng chế bị đánh cắp của F-22 và F-35. Trong thập niên 2000, tin tặc
(hackers) đã đánh cắp hàng terabyte dữ liệu từ chương trình Máy bay chiến
đấu tấn công F-35. Năm 2009, bộ quốc phòng Hoa Kỳ đã thông báo về một vụ rò
rỉ tài liệu nghiêm trọng trong chương trình chế tạo F-35, với thông tin bị
đánh cắp đã giúp Trung cộng phát triển máy bay thế hệ thứ năm của riêng họ.
Trực thăng UH-60 Black Hawk: Trung cộng đã mua các phiên bản dân sự của
Black Hawk vào những năm 1980. Và từ đó, chế ra trực thăng Z-20, có hình dáng
và khả năng rất giống với Black Hawk, đã được chế tạo ngược
(reverse-engineered) từ máy bay mua về.
Máy bay vận tải C-17 Globemaster III: Một cựu nhân viên của Boeing đã
bị kết tội bán thông tin kỹ thuật của C-17 cho Trung cộng vào năm 2009. Máy
bay vận tải Y-20 của Trung cộng, được đưa vào sử dụng năm 2016, có rất nhiều
điểm tương đồng với C-17.
Máy bay không người lái (Drone): Trung cộng đã phát triển một số máy
bay không người lái được coi là bản sao của Hoa Kỳ. Trong số đó có Chengdu
Wing Loong, trông giống MQ-1 Predator, và Star Shadow (Sharp Sword), trông
giống X-47B (Salty Dog) Unmanned Combat Air Vehicle (UCAV).
B-2 Spirit: Máy bay ném bom tàng hình H-20, đang chế tạo và sắp ra mắt,
của Trung cộng được xem là bản copy máy bay B-2 Spirit của Hoa Kỳ, với kiểu
cánh bay và khả năng tàng hình.
Hệ thống Tên lửa và Vũ khí
Đã có nhiều trường hợp được ghi nhận về việc Trung cộng cố gắng đánh cắp kỹ
nghệ tên lửa và vũ khí từ Hoa Kỳ thông qua những hoạt động gián điệp và
chiến tranh mạng (cyber warfare).
-
Bí mật kỹ thuật (2025): Vào tháng 7 năm 2025, một công dân mang
hai quốc tịch Mỹ-Trung đã nhận tội đánh cắp hơn 3,600 tài liệu từ một
nhà thầu quốc phòng Hoa Kỳ, bao gồm bản thiết kế tối tân về hệ thống
hồng ngoại tuyến phát hiện tên lửa.
-
Buôn lậu bộ phận tên lửa (2019): Một cá nhân đã bị bắt vào năm
2019 vì buôn lậu trái phép các bộ phận của tên lửa và vệ tinh giám sát
sang Trung cộng. Các công dân Trung cộng khác đã bị kết án vì tội cố
gắng buôn lậu máy đo gia tốc, vốn rất cần thiết cho tên lửa dẫn đường.
-
Gián điệp mạng (2018): Năm 2018, các nhân viên Hoa Kỳ báo cáo
rằng Trung cộng đã tấn công mạng một nhà thầu của Hải quân Hoa Kỳ, đánh
cắp những thông tin cực kỳ nhạy cảm về một hệ thống tên lửa siêu thanh
chống chiến hạm.
-
Năm 2013, một doanh nhân Trung cộng đã bị kết án tại Hoa Kỳ vì cố
gắng mua kỹ nghệ radar và tên lửa Aegis. Các khu trục hạm hiện đại của
Trung cộng hiện được trang bị radar và hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng
rất giống Aegis.
-
Dữ liệu vũ khí hạt nhân (thập niên 1990): Các cuộc điều tra của
Ủy ban Cox vào thập niên 1990 cho thấy Trung cộng đã đánh cắp tài liệu
mật liên quan đến nhiều đầu đạn hạt nhân của Hoa Kỳ, bao gồm cả đầu đạn
cho tên lửa Minuteman và Trident.
-
Tuyển dụng các nhà khoa học (2022): Một báo cáo năm 2022 cho thấy
Trung cộng đã tuyển dụng ít nhất 154 khoa học gia từ Phòng thí nghiệm
quốc gia Los Alamos trong hơn hai thập niên, khai thác chuyên môn của họ
về vũ khí tiên tiến như vũ khí siêu thanh.
Tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình (Ballistic and Cruise Missiles): Trung cộng bị cáo buộc đánh cắp tài liệu mật về nhiều hệ thống tên lửa
của Hoa Kỳ, bao gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman II/III, Trident D-5
và Peacekeeper.
Cảm biến hồng ngoại tuyến: Một kỹ sư đã bị kết tội đánh cắp bí mật
thương mại quân sự liên quan đến cảm biến hồng ngoại tuyến tiên tiến được
chế tạo cho các hệ thống trên không gian nhằm phát hiện và theo dõi tên lửa
đạn đạo và tên lửa siêu thanh.
Tên lửa chống xe tăng: Tên lửa chống xe tăng Hongjian-12 ("Mũi tên
đỏ") của Trung cộng là bản sao trực tiếp của tên lửa FGM-148 Javelin của Hoa
Kỳ.
Kỹ nghệ Hải quân
Khu trục hạm lớp Arleigh-Burke: Khu trục hạm tên lửa dẫn đường
Type 055 của Trung cộng có thiết kế và khả năng tương tự khu trục hạm lớp
Arleigh-Burke của Hải quân Hoa Kỳ, bao gồm cả radar và ống phóng tên lửa
thẳng đứng.
Tàu đổ bộ đệm hơi (LCAC): Tàu đổ bộ Type 726A của Trung cộng là bản
sao gần như hoàn hảo của LCAC của Hải quân Hoa Kỳ, một loại tàu đệm hơi được
sử dụng để vận chuyển quân lính, vũ khí và trang bị.
Máy phóng phi cơ điện từ (Electromagnetic Aircraft Launch System -
EMALS): Tuần qua, truyền thông Trung cộng đã khoe khoang rằng Hàng Không Mẫu Hạm
(HKMH) Phúc Kiến - Fujian vừa thử nghiệm thành công hệ thống Máy phóng Phi cơ
Điện từ, và gọi đó là bước tiến đột phá về kỹ nghệ; đồng thời nhấn mạnh rằng
trên thế giới chỉ có Hoa Kỳ là có hệ thống tương đương. Trên thực tế thì đây
là kỹ thuật của Hoa Kỳ, phát minh năm 2010, và đang dùng trên HKMH USS Gerald
R. Ford từ năm 2013. Như thế, kỹ thuật tối tân nhất của Hoa Kỳ về kỹ nghệ Hải
Quân cũng đã bị Trung cộng đánh cắp. (
https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_catapult)
Một chút cảm nghĩ cá nhân
Từ khi con người biết quây quần chung sống để tạo nên quốc gia, thì đã nghĩ
đến việc phải duy trì trật tự và an ninh xã hội, thế cho nên đã lập nên luật
pháp và giáo dục. Luật pháp để ngăn ngừa và trừng trị những kẻ dùng sức mạnh
đàn áp người yếu. Giáo dục, ngoài việc mở mang kiến thức, để huấn luyện con
người sống trong đạo đức và tôn trọng trật tự xã hội.
Đạo đức đóng vai trò thiết yếu để duy trì trật tự xã hội, thúc
đẩy niềm tin và tạo điều kiện cho sự hợp tác, vì chúng cung cấp khuôn khổ để
hiểu đúng sai và định hướng hành vi trong các mối quan hệ phức tạp.
Những nguyên tắc đạo đức chung, thúc đẩy sự gắn kết giữa con người và một xã
hội hài hòa, là những yếu tố then chốt cho sự tiến bộ, cho phép các cá nhân
vượt qua thách thức và xây dựng các kết nối có ý nghĩa. Mặc dù các nguyên tắc
đạo đức cổ xưa vẫn được duy trì, nhưng những tiến bộ hiện đại về kỹ nghệ, toàn
cầu hóa và chủ nghĩa đa nguyên cũng đặt ra những thách thức và câu hỏi mới về
đúng sai. Tuy vậy, ở bất kỳ thời đại nạo xã hội nào, thì đúng sai cũng không bao giờ được ấn định bởi sức mạnh, vũ lực. Một kẻ dùng vũ lực để quy định đúng sai sẽ không thể bền vững, vì "Mãnh hổ nan địch quần hồ". Một kẻ, dù mạnh đến đâu chăng nữa, cũng không thể chống lại sự đoàn kết của một đám đông dựa trên nguyên lý đạo đức.
Văn hoá Trung Hoa vẫn được xem là một nền văn minh cổ đại của Á Đông được vắn
tắt gọi là văn hoá Khổng Mạnh. Ngay cả quyển "Tam Tự Kinh", được soạn từ đời nhà Tống, cũng chú tâm đến đức dục cho con trẻ, bởi vì
Nhân chi sơ, Tính bản thiện,
Tính tương cận, Tập tương viễn.
Cẩu bất giáo, Tính nãi thiên,
Giáo chi đạo, Quí dĩ chuyên.
Đại ý:
Con người mới sinh ra, thiên tính vốn thiện lương,
Tính ban đầu giống nhau, thói quen dần khác xa.
Nếu chẳng được giáo dục, bản tính sẽ biến đổi,
Đường lối của giáo dục, quý ở sự chuyên tâm.
Thế nhưng, kể từ khi đảng cộng sản cầm quyền ở
Trung hoa, từ năm 1949, thì nền văn hoá Khổng Mạnh đã biến mất, để nhường chỗ
cho một nền văn hoá vô đạo đức, đặt nền móng trên căn bản ăn cắp, lường gạt và
xâm lăng. Nhãn hiệu "Made in China - Chế Tạo Bởi Trung Hoa" đã đồng
nghĩa với giả mạo, không bền. Ngay cả các trung tâm văn hoá mang tên Khổng Tử
ở ngoại quốc cũng chỉ là bình phong cho những hoạt động gián điệp và ăn cắp kỹ
thuật mà thôi.
Nếu đạo đức là căn bản cho sự bền vững của một quốc gia, thì một quốc gia xây
dựng trên căn bản Ăn Cắp, Lường Gạt và Xâm Lăng sẽ tồn tại được bao lâu? Các
quốc gia rập khuôn theo chế độ cộng sản, như Việt Nam, cần dừng lại và
chiêm nghiệm xem con đường họ đang đi, theo Trung cộng, sẽ đưa quốc gia và dân
tộc đến đâu? Niềm tự hào của một dân tộc, với hơn bốn ngàn năm văn hiến đang
đi theo con đường vô đạo đức, tiến tới huỷ diệt của Trung cộng, để mất đất, mất văn hoá và mất cả
đạo đức căn bản để duy trì xã hội, thì cái hoạ diệt vong, sớm muộn gì cũng sẽ
tới. Giới trẻ ở trong nước nghĩ sao về tương lai của dân tộc Việt Nam? Hãy nên
nhớ rằng "nguyên lý Vô Thường" cho biết rằng vạn vật đều thay đổi,
không có gì có thể tồn tại mãi mãi, kể cả vũ lực.
Vũ lực chỉ là phương tiện của một thời, một giai đoạn để đàn áp và cai trị.
Chỉ có đạo đức mới có thể duy trì một xã hội an ninh, phát triển và bền
vững. Hãy nhớ rằng, trong Bình Ngô Đại Cáo, viết năm 1428, cụ Nguyễn Trãi đã nhấn mạnh về quan niệm Đạo Đức với câu:
Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
Lấy chí nhân để thay cường bạo.
Bùi Phạm Thành
Bài phân tích của tác giả Bùi phạm Thành rất chính xác, dựa trên những tài liệu khả tín. Cũng là Cộng Sản nhưng CS Tầu rất khôn khéo biết lợi dụng sự sai lầm và dễ dãi của cựu tổng thống Clinton mở cửa cho Tầu gia nhập WTO , từ thời điểm đó Tầu xử dụng tình báo ăn cắp những tài liệu khoa học kỹ thuật tân tiến của Tây phương đồng thời gửi hàng trăm ngàn sinh viên du học đến những quốc gia tiên tiến nhất trên thế giới, sau khi thành tài, trở về nước được vô cùng trọng dụng, nhờ vậy Tầu thật sự tiến bộ về kinh tế cũng như quốc phòng, sắp sửa theo kịp Mỹ. Thật đáng tiếc cho VN,sau hơn 50 năm thống nhất đất nước, chính quyền chỉ biết tham nhũng, không biết lợi dụng như CS Tầu cho nên đến bây giờ vẫn lẹt đẹt chậm tiến. Cơ sở hạ tầng nhìn hào nhoáng nhờ đầu tư của ngoại quốc nhưng tiến bộ thật sự thì gần như Zéro.
ReplyDelete