Header Ads

Chương Trình Khám Phá Hoả Tinh (ExoMars) của ESA


Sau một đêm hồi hộp chờ đợi tín hiệu từ ExoMars Schiaparelli, Cơ Quan Không Gian Châu Âu (ESA) đã xác nhận ngày hôm nay rằng Schiaparelli đã im lặng ít hơn một phút trước khi dự tính là đã đến được bề mặt của Hỏa Tinh (Mars) hôm thứ tư (ngày 19 tháng 10 năm 2016).

Ban điều hành của ESA cho biết sáng nay (20 tháng 10), rằng họ cần thêm thời gian để hiểu những gì đã xảy ra với Schiaparelli, và để tìm ra chính xác nơi và trong điều kiện nào bộ phận dùng để đáp xuống hành tinh (lander) đã rơi xuống. Thế nhưng nhóm nghiên cứu ExoMars vẫn lạc quan rằng họ đã thu thập đủ dữ liệu để chuẩn bị cho các giai đoạn tiếp theo của nhiệm vụ: Chương trình ExoMars dự trù trong năm 2020 sẽ phóng đi chiếc ofa, chiếc xe không gian (rover) để tìm sự sống trên hành tinh này.

Trong hình trên, Trace Gas Orbiter (TGO) và xe đáp Sciaparelli (lander), đã được phóng đi bằng hoả tiễn Proton của Nga và đã bị rơi mất khi đáp xuống Hoả Tinh.






Bùi Phạm Thành
nguồn Space.com



Powered by Blogger.