Header Ads

E Bi-ki-ni Ma-Dê-In Việt Nam



Việt Nam ta có hãng tàu
bay vèo một phát lên đầu thị trương [1]
chứng khoán là chỗ bán buôn
cổ phần lên xuống bất thường nào hay
Bởi vì cái hãng tàu bay
có tiếp viên gái mặc hai miếng bì
ki ni nhỏ tí tì ti [2]
không thể che hết những gì cần che.
Thủ tướng bảo là ma-dê
in của gái Việt rẻ rề đem khoe! [3]
Quan chức vừa mới thoáng nghe,
Thu vén tiền của hằm hè nhào vô.
Bởi vì nhìn thấy cái đồ
biểu này minh họa có cơ làm giàu [4]
Thế cho nên cái hãng tàu
bay bi kì ní dẫn đầu bán, mua.
Nước ta trong mấy năm qua,
Cửa đầu tư mở toang ra nước ngoài [5]
Quan lớn, quan nhỏ phen này,
Ăn no, có sẵn tàu bay để vù. [6]
Chỉ còn dân chúng chổng khu
lên trời rồi cứ liên tu mà gào
thật to đến lúc cái sao
vàng trên cờ đỏ lật nhào mới thôi.

Vương Khẩu Nghiệp
(4 tháng 3, 2017 - dslamvien.com)


Ghi chú:

[1] thị trường
[2] Bikini - quần áo tắm hai mảnh của phái nữ
[3] Made in Vietnam, phát ngôn theo kiểu của TT Phúc (speaking English like Prime Minister
 Fuc): Ma-Dê-In Việt Nam
[4] Đồ biểu hay biểu đồ (tiếng Mỹ là chart) dùng để minh hoạ mức lên xuống của giá cả thị trường chứng khoán ... 
[5] Trong những năm qua, Việt Nam đã dần mở của cho đầu tư nước ngoài.
[6] Quan chức csVN thường tìm cách bay ra ngoại quốc để trốn tội.



Tin BBC (ngày 28 tháng 2, 2017) - Giá cổ phiếu của hãng hàng không giá rẻ VietJet - nổi tiếng vì có lần tổ chức trình diễn thời trang bikini trên máy bay cho mục đích PR - tăng tới 20% trong ngày đầu phát hành trên thị trường chứng khoán của thành hồ (viết tắt là Hồ Thị Chứng). Thế nhưng tiến sỹ Nguyễn Trí Hiếu giải thích và cảnh báo "Nhu cầu mua rất lớn trong khi nguồn cung thấp sẽ làm đẩy giá tăng cao. Đó là hiện tượng bình thường nhưng cũng là điều gây rủi ro cho người mua."
Powered by Blogger.