Header Ads

Vài Cảm Nghĩ Cuối Năm 2025


Năm 2025, năm đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump tập trung vào các quyền hành pháp để giải quyết nhanh chóng những hứa hẹn khi tranh cử, như vấn đề nhập cư, kinh tế và cải cách chính phủ. Đến tháng 12 năm 2025, ông đã ban hành hơn 220 sắc lệnh hành pháp, nhiều hơn bất kỳ tổng thống nào khác trong năm đầu tiên nhiệm kỳ kể từ năm 1933.

Thế nhưng giới truyền thông vẫn chỉ chọn lựa để thông tin những gì mà họ không thích, hoặc dùng ngôn từ để giảm giá trị các thành quả của chính phủ ông Trump, cho dù đó là lợi ích quốc gia về kinh tế hay an ninh. Việc làm này của giới truyền đã tự làm giảm giá trị của chính họ.

Với quan niệm về Lãnh Đạo, Chỉ Huy, cho rằng "Nhiệm vụ chính của nhà lãnh đạo là làm cho dân giàu, nước manh." Có nghĩa là dân chúng trong nước được an ninh, thịnh vượng, đồng thời nước ngoài kiêng nể. Mục đích là như vậy, thế nhưng chính sách và hành động như thế nào, thì hoàn toàn thuộc về cá nhân người lãnh đạo. Làm gì, làm như thế nào, thì cũng có người khen, kẻ chê. Điều quan trọng là có đạt được mục đích hay không mà thôi.
 
Nơi đây, chúng ta hãy tạm gác qua quan điểm chính trị, phe phái, để thử lược qua một số thành quả về lãnh đạo của chính phủ ông Trump trong năm 2025 vừa qua, để tự đánh giá xem ông Trump đã đạt được gì?

Chính sách kinh tế và thương mại

Cải cách thuế: Đã ký ban hành "Dự luật tuyệt vời" (One Big Beautiful Bill), mang lại đợt cắt giảm thuế lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ và làm tăng đáng kể thu nhập thực tế của người dân. Thế nhưng các nghị sĩ và dân biểu thuộc đảng Dân Chủ đã dùng phương pháp "Đóng cửa ngân sách chính phủ" và giới truyền thông cánh tả cũng dùng miệng lưỡi và ngòi bút để đổ tội cho chính phủ ông Trump.

Đảng Dân Chủ đã dùng biện pháp "Đóng Cửa Chính Phủ" này trong cả hai nhiệm kỳ của Tổng thống Trump:
  1. Trong nhiệm kỳ đầu, vào năm 2018-2019, chính phủ bị đóng cửa 35 ngày.
  2. Trong nhiệm kỳ hai, tháng 10 năm 2025, chính phủ bị đóng cửa 43 ngày. Dài nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ.
Thuế quan đối ứng (Reciprocal Tariffs): Áp dụng chính sách thuế quan đối ứng trên bình diện rộng, bao gồm thuế nhập khẩu chung 10%. Đây là hành động "trả đũa" hay như chúng ta vẫn gọi là "bánh ich đi, bánh quy lại". Chíng phủ ông Trump đã "trả đũa thuế quan" với các quốc gia đánh thuế nặng lên hàng hoá nhập cảng từ Hoa Kỳ, mục đích chính là nhắm vào Trung cộng, thế như vì bao gồm cả các quốc gia "Đồng Minh", nên giới truyền thông được dịp "bôi bác", cho dù đây là lợi ích kinh tế lớn nhất cho Hoa Kỳ, từ sau Thế Chiến Thứ Nhì. 

Các thỏa thuận thương mại: Đã ký kết một số thỏa thuận quan trọng, bao gồm thỏa thuận về khoáng sản với Ukraine, "Thỏa thuận thịnh vượng kinh tế" với Vương quốc Anh và Thỏa thuận chung Kuala Lumpur với Trung cộng, liên hệ tới việc Trung cộng nhập cảng nông phẩm Hoa Kỳ.
 
Một thành quả lớn của chính phủ ông Trump là "đầu tư kinh tế" ước lượng lên đến 20 nghìn tỉ đô-la (20 trillions USD), một con số chưa từng có trong lịch sử của Hoa Kỳ. Thế nhưng giới truyền thông không hề loan báo, hoặc xem đó là quan trọng. Quý vị có thể xem qua toàn bộ thành quả về đầu tư ở đường dẫn dưới đây:
https://www.whitehouse.gov/articles/2025/08/trump-effect-a-running-list-of-new-u-s-investment-in-president-trumps-second-term/

Gỉảm giá cả: Giá xăng đã giảm đáng kể trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Điều này thì chính chúng ta tự cảm nhận. Thế nhưng giới truyền thông không những không nhắc đến, mà ngược lại còn "hù doạ" là giá xăng sẽ lên cao, và kinh tế sẽ lụn bại ... Điều này có thể đúng ở California, vì thuế xăng ở California cao nhất trên toàn quốc. 


Tình trạng nhập cư và an ninh biên giới

Đây có lẽ là điều quan trọng nhất, hình ảnh đoàn người lũ lượt tràn qua biên giới đã biến mất trong các bản thông tin hàng ngày. Ông Trump, có lẽ, đã đạt được nhiều phiếu để đắc cử, với lời hứa về "an ninh biên giới".

Biên giới phía Nam: Tổng thống Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức, nối lại việc xây dựng bức tường biên giới và điều động Lực lượng Vệ binh Quốc gia để đảm bảo an ninh.

Trục xuất người nhập cư bất hợp pháp: Tăng cường các nỗ lực trục xuất hàng loạt, bao gồm các chuyến bay trục xuất hàng tháng đạt kỷ lục và việc sử dụng Đạo luật về kẻ thù nước ngoài năm 1798 (Alien Enemies Act of 1798) để nhắm mục tiêu vào các thành viên băng đảng và tội phạm.

Song song với việc trục xuất, chính phủ ông Trump còn đưa ra chương trình "tự hồi hương (self-deportation)" để giới hạn việc truy lùng kẻ nhập cư bất hợp pháp.

Để tuyên truyền và chống lại thành quả của ông Trump, đảng Dân Chủ và giới truyền thông cánh tả đã chọn được MỘT (1) nhân vật tiêu biểu là Kilmar Abrego Garcia, một kẻ có thành tích liên hệ băng đảng, bị trục xuất, và được xưng tụng như một nhà tranh đấu, thậm chí, như một anh hùng.

Điều này chứng tỏ cho chúng ta thấy sự bẩn thỉu vô cùng của chính trị. Anh hùng của đảng Dân Chủ và giới truyền thông cách tả là loại người như Kilmar Abrego Garcia, và trước đó là George Floyd, toàn là xì ke ma tuý và băng đảng tội phạm. Thế nhưng vẫn có nhiều người nghe theo chúng. Có lẽ vì thế mà, ngày xưa, cụ Tản Đà đã viết:

"Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn,
Cho nên quân nó dễ làm quan."

Hình ảnh Nancy Pelosi và đám dân biểu thuộc đảng Dân Chủ quỳ gối, cúi đầu tưởng niệm George Floyd là một hình ảnh nhục nhã và kinh tởm nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Cải cách chính phủ và bãi bỏ quy định (Deregulation)

Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE): Thành lập cơ quan mới này (được tổ chức lại từ Cơ quan Dịch vụ Kỹ thuật số Hoa Kỳ) để dẫn đầu sáng kiến ​​bãi bỏ quy định quy mô lớn, báo cáo tiết kiệm được hơn 160 tỷ đô la thông qua việc chấm dứt hợp đồng và cắt giảm ngân sách.

Rất tiếc, đây chỉ là một chương trình ngắn hạn, bị chống đối rất mạnh mẽ, bởi vì đã chạm vào "miếng ăn" của giới "chính trị gia chuyên nghiệp" và những kẻ hưởng lợi qua các chương trình tốn kém, nhưng không lợi ích gì cho quốc gia.

Giảm bớt quy định: Khởi xướng sáng kiến ​​giảm bớt quy định theo tỷ lệ "10 đổi 1", tuyên bố đã tiết kiệm cho công dân Hoa Kỳ hơn 180 tỷ đô la.

Việc giảm bớt quy định là những hành động của chính phủ nhằm giảm bớt, bãi bỏ hoặc giảm thiểu các quy định hiện hành, thường là trong các lĩnh vực như môi trường, tài chính hoặc lao động, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp và tăng cường tự do cá nhân.

Chính sách đối ngoại

Rút khỏi các tổ chức quốc tế: Bắt đầu thực hiện, lần thứ hai, để rút Hoa Kỳ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới và Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Hòa giải: Có công trong việc làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin ở Gaza, cũng như các thỏa thuận ngừng bắn giữa Ấn Độ và Pakistan, và giữa Israel và Iran.

NATO: Đã đạt được thỏa thuận lịch sử giữa các nước thành viên NATO về việc tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP.

An ninh quốc gia: Ký sắc lệnh hành pháp chỉ định một số băng đảng ma túy là các tổ chức khủng bố nước ngoài và chính thức coi fentanyl là "vũ khí hủy diệt hàng loạt".

Đảng Dân Chủ và giới truyền thông thiên tả không tìm được lý do để "nói xấu" hoặc chống lại ông Trump, thế nhưng cũng tìm ra cách hô hào rằng việc tiêu diệt các kẻ vận chuyển ma tuý trên biển là vô nhân đạo. Đây là điều mà chúng ta cần suy nghĩ. Ông bà ta đã nói "Chữa bệnh là chữa gốc, chứ không chưa ngọn". Muốn chữa nghiện ngập ma tuý thì phải dẹp bỏ những kẻ cung cấp ma tuý, đơn giản là như vậy. Lịch sử đã chứng minh cho thấy, ma tuý đã làm Trung hoa lụn bại và vì thế đã xảy ra "Chiến Tranh Ma Tuý" dưới thời nhà Thanh, thế kỷ 19, của Tàu.

Ngày nay, Trung cộng dùng ma tuý (fentanyl) để tiêu diệt Hoa Kỳ. Thế cho nên, chính phủ của ông Trump cũng đưa ra kế hoạch "Chiến Tranh Chống Ma Tuý" để chống lại. 

Giá thuốc: Đã ký các sắc lệnh hành pháp để áp dụng chính sách định giá "quốc gia được ưu đãi nhất" đối với thuốc kê đơn nhằm giảm chi phí. Có chín (9) quốc gia đã đồng thuận:

Giới tính: Các sắc lệnh đã được ký ban hành định nghĩa giới tính là hai giới sinh học cho các mục đích liên bang, cấm người chuyển giới phục vụ trong quân đội và chấm dứt các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập (Diversity, Equity, and Inclusion - DEI) của liên bang.

Trên đây chỉ là một số rất ít thành quả của Tổng thống Trump, trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ thứ nhì, 2025, qua các sắc lệnh hành pháp và thương lượng chính trị. Quý vị có thể tìm hiểu toàn bộ các sắc lệnh đã được Tổng thống Trump ký ở đường dẫn dưới đây - điều đáng ghi nhớ là những sắc lệng hành pháp này do chính Tổng thống Trump ký, chứ không phải do máy (autopen) ký như dưới thời Biden:

Bùi Phạm Thành


No comments

Powered by Blogger.