Header Ads

Fidel Castro Người Đối Đầu 11 Đời Tổng Thống Mỹ


Từ Dwight Eisenhower, người đoạn giao với Cuba, tới Barack Obama, người nối lại quan hệ bình thường với quốc gia này, tổng số là 11 đời Tổng Thống Hoa Kỳ đã đối đầu với Fidel Castro, người vừa mới qua đời hôm thứ Sáu ngày 25 tháng 11 năm 2016.
  1. Dwight Eisenhower (Republican, 1953-1961): Viện trợ vũ khí cho nhà độc tài Fulgencio Batista, người chống lại sự nổi dậy của Fidel Castro. Chuẩn bị cho cuộc đổ bộ ở Vịnh Con Heo (Bay of Pigs) và đoạn giao với Cuba vào tháng 1 năm 1961.
  2. John F. Kennedy (Democrat, 1961-1963): Bật đèn xanh cho cuộc đổ bộ ở Vịnh Con Heo vào tháng Tư năm 1961. Tuyên bố cấm vận giữa Mỹ và Cuba vào tháng Hai năm 1962 trước khi xảy ra biến động hoả tiễn (missile crisis) vào tháng Mười cùng năm. Trong khi đang cố gắng vận động cho việc nối lại bang giao giữa Mỹ và Cuba thì Kennedy bị ám sát chết vào tháng Mười Một năm 1963.
  3. Lyndon Johnson (Democrat, 1963-1969): Tăng cường cấm vận và ngăn cản việc bán khoáng chất kền (nickel) của Cuba cho các quốc gia thuộc khối Xô Viết. Chấp thuận âm mưu ám sát Castro và ủng hộ phiến quân chống Castro.
  4. Richard Nixon (Republican, 1969-1974): Tăng cường hoạt động chống Castro, bao gồm việc bắt giữ dân đánh cá Cuba. Đồng thời chống lại việc Cuba bán chất kền (nickel) cho các quốc gia thuộc khối Xô Viết.
  5. Gerald Ford (Republican, 1974-1977): Chống lại việc Cuba tăng cường việc sử dụng hoả tiễn và việc tấn công máy bay của Cuba khiến 73 người thiệt mạng. Chấp thuận cuộc thăm viếng Cuba lần đầu tiên của những thương gia Mỹ và dễ dãi hơn về cấm vận.
  6. Jimmy Carter (Democrat, 1977-1981): Dễ dãi hơn về cấm vận. Lập các vùng có lợi ích cho Mỹ ở Havana và cho phép Cuba lập các vùng tương tự ở Washington. Cho phép những kiều dân Cuba ở Mỹ được trở về thăm viếng quê hương của họ. Ký hiệp ước Biên Giới Biển. Cứu vớt người Cuba vượt biển tị nạn và cho định cư ở Mỹ. Viếng thăm Cuba sau khi mãn nhiệm Tổng Thống vào năm 2002 và 2011.
  7. Ronald Reagan (Republican, 1981-1989): Liên hệ giữa Mỹ-Cuba trở nên tồi tệ và cấm vận được tái lập. Thành lập hội Cuban-American National Foundation, hiệp hội chính của những người Cuba tị nạn. Đồng thời thành lập đài phát thanh (radio) và truyền hình (TV) Marti. Ban hành chính sách nhập cư (immigration) năm 1984. 
  8. George H. W. Bush (Republican, 1989-1993): Tăng cường cấm vận với đạo luật Torricelli Act trong khi khối Xô Viết tan rã. Cấm các quốc gia có liên hệ thương mại với Mỹ trong việc buôn bán với Cuba.
  9. Bill Clinton (Democrat, 1993-2001): Củng cố đạo luật Torricelli Act và chấp thuận đạo luật Helms-Burton Act, thắt chặt việc cấm vận. Năm 1994 có đến 36,000 dân Cuba trốn qua Mỹ bằng thuyền và bè (boats and rafts).  Một chương trình nhập cư mới được ban hành và Clinton hỗ trợ các hành động chống Castro.
  10. George W. Bush (Republican, 2001-2009): Tăng tiền tài trợ cho các tổ chức chống Castro và tăng cường cấm vận. Giới hạn việc thăm viếng Cuba của những người di dân Cuba và số tiền có thể gửi về cho thân nhân. Chấp thuận việc trao đổi thực phẩm với nhiều giới hạn. Raul Castro (em trai của Fidel Castro) bắt đầu nhiệm chức.
  11. Barack Obama (Democrat, 2009-2016): Bãi bỏ việc giới hạn thăm viếng của dân Mỹ gốc Cuba và số tiền được gửi về cho thân nhân. Mở đầu cuộc "đàm thoại" về vấn đề di dân và cấm vận sau khi Cuba thay đổi chính sách cai trị qua thể chế Dân Chủ và tôn trọng Nhân Quyền.
    Tháng 12 năm 2014, Obama và Raul Castro đồng tuyên bố bình thường hoá quan hệ ngoại giao và lập toà đại sứ tại thủ đô của hai quốc gia vào năm 2015.
    Obama làm một cuộc thăm viếng lịch sử đến Cuba vào tháng Ba năm 2016, đây là Tổng Thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên viếng thăm Cuba kể từ năm 1928.

Lâm Viên

Powered by Blogger.