Đúng ra thì bài này phải có tựa đề là "Donald Trump, Người Đối Đầu Với Thù Trong, Giặc Ngoài" thì mới đúng. Có lẽ lịch sử sẽ ghi nhận rằng "Donald J. Trump là vị tổng thống Hoa Kỳ bị đảng đối lập và báo chí trong nước đánh phá nhiều
nhất, trong khi đó lại được các quốc gia ngoại quốc e ngại, sợ hãi nhiều
nhất."
Tại sao vậy? Câu trả lời có thể là:
-
Trong nước (thù trong). Tổng thống Trump là người xem thường
giới truyền thông. Và khi giới truyền thông được cánh tả (đảng Dân Chủ) mua chuộc thì họ
chúi đầu "bới lông tìm vết", nếu không được thì không bàn đến. Thế cho
nên, những điều mà giới truyền thông cánh tả thông tin cho quần chúng đều
là những gì không tốt hoặc bất lợi cho ông Trump. Ngay cả những thông tin
có thể làm nguy hại đến an ninh quốc gia. Vì đối với họ
"Mất nước hơn mất đảng." Nghe sao quen quen ?!
-
Ngoài nước (giặc ngoài). Nếu chúng ta theo dõi tin tức
thường xuyên thì cũng sẽ thấy các nhà lãnh đạo thế giới đều có vẻ e ngại
khi phải đối đầu với ông Trump, một người không những "mạnh miệng", mà còn
dám nói, dám làm. Ngoài ra lại là một người có những hành động hay quyết
định không thể đoán trước được.
Nếu "một tấm hình bằng ngàn câu nói" thì bức hí hoạ sau đây sẽ cho chúng ta
thấy hình ảnh của "thù trong":
Hôm nay, chúng ta thử lược qua tin tức Hoa Kỳ trong tuần lễ vừa qua.
Một cách ngắn gọn, từ ngày 12 tháng 1 năm 2026 đến nay, tin tức tại Mỹ tập
trung vào chính sách đối ngoại "Nước Mỹ trên hết" của Tổng thống
Trump, bao gồm các mối đe dọa hành động quân sự ở Minneapolis, khả năng can
thiệp vào Greenland, các hành động chống lại các cuộc biểu tình ở Iran và việc
làm gián đoạn dòng chảy dầu từ Venezuela đến Cuba, cùng với việc công bố một
kế hoạch chăm sóc sức khỏe mới, trong khi sự chú ý của toàn cầu vẫn tập trung
vào căng thẳng leo thang với Iran và Trung cộng.
Những Điểm Chính:
-
Căng thẳng trong nước:
Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ viện
dẫn Đạo luật Chống nổi dậy (Insurrection Act) ở Minnesota để ngăn chặn các
cuộc biểu tình ở Minneapolis. Hôm thứ Tư, các nhân viên nhập cư đã bắn vào
chân một người đàn ông nhập cư, gây ra tình trạng bất ổn ở phía bắc thành
phố. Theo phóng viên Meg Anderson của NPR đưa tin trên chương trình Up
First, có tới 3,000 nhân viên kiểm soát nhập cư liên bang đang có mặt hoặc dự kiến
sẽ sớm đến khu vực Twin Cities.
-
Chính sách đối ngoại, quốc phòng và thương mại:
-
Tổng thống Trump đề nghị các biện pháp quân sự mạnh mẽ chống lại Iran
trong bối cảnh các cuộc biểu tình đang diễn ra, trong khi Tehran bày tỏ
sự sẵn sàng đàm phán.
Trong khi đó, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã
công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào các quan chức Iran liên quan
đến việc đàn áp các cuộc biểu tình.
-
Tổng thống Trump tuyên bố rằng Iran đã liên lạc và đề nghị đàm phán,
trong khi ông đang xem xét hành động quân sự “rất mạnh mẽ” chống lại chế
độ này sau cuộc đàn áp đẫm máu đối với người biểu tình, được cho là đã
khiến hàng ngàn người thiệt mạng.
Khi được các phóng viên
trên Air Force One hỏi vào Chủ nhật, liệu Iran đã vượt qua lằn ranh đỏ
mà ông đã đặt ra trước đó về việc người biểu tình bị giết hại hay chưa,
TT Trump nói: “Có vẻ như họ đang bắt đầu vượt qua rồi.”
“Chúng
tôi đang xem xét vấn đề này rất nghiêm túc,” TT Trump nói. “Quân đội
đang xem xét, và chúng tôi đang xem xét một số lựa chọn rất mạnh mẽ.
Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định.”
-
TT Trump khẳng định chủ quyền của Mỹ đối với Greenland, nhằm chống lại
các tuyên bố của Nga và Trung cộng ủng hộ chủ quyền của Đan Mạch. Đồng thời tuyên bố sẽ dùng
biện pháp "thuế quan" với các quốc gia chống lại việc này.
Cá nhân chúng tôi không phải là chính trị gia hay chiến lược gia, thế nhưng cũng có thể dự đoán "Vấn đề Greenland là một chiến lược của TT Trump, nhằm thúc đẩy Đan Mạch và, nhất là, cả khối NATO phải gia tăng lực lượng, để bảo vệ phía bắc của Hoa Kỳ. Nếu không thì để Hoa Kỳ làm chủ, và tự bảo vệ lãnh thổ."
Chiến lược "Win-Win" này tương tự như hành động thúc đẩy các quốc gia châu Âu đóng góp tiền cho NATO. Ông Trump đã thành công trong lần đầu, hy vọng sẽ thành công trong lân thứ hai này.
Đây là một chiến lược quá hay, hay hơn cả chiến lược "Bất Chiến Tự Nhiên Thành" của Tôn Tử. Với chiến lược này:
- Nếu ông Trump thắng thì nước Mỹ sẽ có thêm phần đất rất rộng ở phía bắc, không cần phải đua tranh với Nga và Trung cộng để lập căn cứ ở bắc cực.
- Nếu ông Trump thua thì Đan Mạch và cả NATO phải đem quân đến bảo vệ phía bắc của Hoa Kỳ.
Xem ra thắng hay thua đều có lợi cho Hoa Kỳ. Thế cho nên gọi là chiến lược "Win-Win" xem ra cũng có lý lắm, phải không quý vị?
Sau Thế chiến thứ nhì, Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất bảo vệ hòn đảo này. Google AI cho biết "Đan Mạch có khoảng 150 nhân viên quân sự và dân sự tại Bộ Tư lệnh Bắc Cực của họ." Thưa quý, chúng ta không cần hiểu biết về quân sự, thế nhưng với 150 nhân viên vừa quân sự, vừa dân sự, thì nếu có kẻ nào (Nga, Trung cộng) xâm lăng, thì chống cự như thế nào?
Nga và Trung cộng đang tăng cường hợp tác ở Bắc Cực, xuất phát từ lợi ích kinh tế và chiến lược chung về tài nguyên, các tuyến đường vận chuyển mới (như Tuyến đường biển phía Bắc) và năng lực quân sự. Điều này dẫn đến các cuộc tuần tra chung, phát triển cơ sở hạ tầng và nghiên cứu khoa học với các ứng dụng tiềm năng lưỡng dụng (dân sự/quân sự), gây ra những lo ngại cho NATO và các quốc gia phương Tây, đặc biệt là Canada và Hoa Kỳ, về quản trị và an ninh ở vùng Cực Bắc. Trong khi Nga tìm kiếm đối tác để phát triển Bắc Cực, Trung cộng lại coi đây là cơ hội "Con đường tơ lụa Bắc Cực (Polar Silk Road)" dài hạn, mặc dù tham vọng cụ thể của hai quốc gia này không hoàn toàn trùng khớp.
Greenland, về địa hình, xem ra cũng nằm trong tầm tay của hai quốc gia này.
Trước kia Hoa Kỳ có hàng chục căn cứ quân sự trên khắp Greenland, bao gồm Trại Century, Blue West và Blue East. Sau thời kỳ Chiến Tranh Lạnh (Cold War) ở thập niên 1990, căn cứ không gian Pituffik là căn cứ duy nhất của Mỹ còn lại ở Greenland, được sử dụng để yểm trợ các nhiệm vụ cảnh báo và phòng thủ tên lửa cũng như giám sát không gian cho vùng trời phía bắc của Hoa Kỳ.
-
Các biện pháp trừng phạt nhằm vào hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của
Venezuela đã cắt đứt nguồn cung cấp cho Cuba, gây ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động của quốc gia này. Trên phương diện "võ mồm", Nga và Trung cộng đã lên tiếng ủng hộ cho sự an toàn của cả hai quốc gia Venezuela và Cuba.
-
Sau vụ bắt giữ Nicolás Maduro vào đầu tháng Giêng, Thượng viện đã thất
bại trong cuộc bỏ phiếu về một nghị quyết cấm các hành động quân sự tiếp
theo nếu không có sự chấp thuận của Quốc hội.
-
Tổng thống Trump đã gặp nhà lãnh đạo phe đối lập Venezuela, Maria Corina
Machado, tại Nhà Trắng, nơi đây, bà đã trao tặng ông huy chương Giải Nobel
Hòa bình của mình.
-
Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu của
tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria, sử dụng khoảng 20 máy bay chiến
đấu để tấn công hơn 35 mục tiêu. Đây là chiến dịch "Operation Hawkeye Strike" nhằm trả thù cho việc IS đã phục kích và giết chết 2 binh sĩ Mỹ và 1 thông dịch viên dân sự, trong tháng 12 năm 2025 vừa qua.
-
Mỹ và Hàn Quốc (Nam Hàn) đã thành lập một bộ chỉ huy hỗn hợp thường
trực, một bước tiến quan trọng hướng tới việc Seoul đảm nhận quyền kiểm
soát các lực lượng đồng minh trong thời chiến.
Biên soạn: Bùi Phạm Thành
Post a Comment