Header Ads

Nợ Công Ở Việt Nam Tăng Cao


Các bác ơi có hay
Có tin mới đây này
Đất nước ta lắm nợ
Toàn nợ công cả đấy.

Nợ công là nợ gì?
Bác ơi tôi có nghe
Xin kể ra cùng bác
Nợ như thế này nè.

Bộ tài chính bảo rằng
Toàn là loại nợ công
Là nợ của chính phủ
Càng ngày càng chất chồng.

Chất chồng nợ bảo lãnh
Dự án cần tài chánh
Mấy ngàn tỉ chi ra
Thua lỗ là mất sạch.

Thêm nợ của địa phương
Từ tỉnh, xã đến phường
Lớn nhỏ đều vay nợ
Để phụ vào tiền lương.

Ngân hàng của nước ngoài
Giữ tiền và cho vay
Ngân hàng ta lại nợ
Chuyện thế mới là cay. [1]

Tiến Dũng nói thế này
Tiền vay thì cứ vay
Tiền chia cho lãnh đạo
Làm sao mà trả đây? [2]

Nghe nói mà tội nghiệp
Lãnh đạo nợ phát khiếp
Vay nợ hàng chục tỉ
Trả bao giờ mới hết!

Tội người dân đen ngu
Chỉ còn khố che khu
Chính phủ vay nhà đất
Đòi nợ để đi tù.

Nợ Chệt bao nhiêu tiền
Mà phải trả triền miên
Trả bằng biển, bằng đảo
Đất đai của tổ tiên.

Dân nước ta nợ ai
Mà phải ra nước ngoài
Làm lao động khổ cực
Để trả nợ suốt đời?

Đám lãnh đạo vay nợ
Công quỹ tha hồ vơ
Dân đen còng lưng trả
Nuôi một đám của nợ.

Hơn bốn mươi năm qua
Đảng cộng sản nước ta
Nợ dân: Máu, Nước Mắt
Đến bao giờ mới trả?

Chu Bách Việt
(ngày 21 tháng 3, 2017 - dslamvien.com)


Chú thích:

http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/state-debt-hike-03202017083336.html

[1] Bộ Tài Chính Việt Nam qui định nợ công bao gồm nợ của chính phủ, nợ được chính phủ bảo lãnh, nợ của chính quyền địa phương. Trong khi đó phó chủ tịch quốc hội Việt Nam, ông Phùng Quốc Hiển nêu băn khoăn về khoản nợ của Ngân hàng Nhà nước. Theo ông Phùng Quốc Hiển thì nợ của Ngân hàng Nhà nước không nằm trong nợ công; thế nhưng Ngân hàng Nhà nước lại nằm trong hệ thống tài chính công.

[2] Nguyên văn ông Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng được báo chí trích dẫn là "vay cứ vay, chia cứ chia, trả nợ cứ trả, làm sao mà được?" Cách làm như lâu nay theo ông Đinh Tiến Dũng khiến cho nợ công tăng nhanh.
Powered by Blogger.