Ngày Lễ Lao động (Labor Day) ở Hoa Kỳ có một lịch sử phức tạp và gắn liền với phong trào đấu tranh của giới công nhân vào cuối thế kỷ 19. Dưới đây là tóm tắt về lịch sử của ngày lễ này:
Bối Cảnh
Thời kỳ Cách mạng Công nghiệp (Industrial Revolution): Vào cuối những năm 1800, điều kiện làm việc ở Hoa Kỳ rất khắc nghiệt. Người lao động thường phải làm việc 12 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần, trong môi trường không an toàn và với mức lương thấp. Trẻ em cũng phải làm việc trong các nhà máy và hầm mỏ.
Phong trào công đoàn: Để cải thiện điều kiện sống và làm việc, các tổ chức công đoàn và phong trào lao động đã phát triển mạnh mẽ, đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng cho người lao động.
Nguồn Gốc
Cuộc biểu tình đầu tiên: Cuộc biểu tình Ngày Lao động đầu tiên được tổ chức vào ngày 5 tháng 9 năm 1882 tại thành phố New York. Khoảng 10,000 công nhân đã nghỉ việc không lương để tham gia cuộc biểu tình do Liên đoàn Lao động Trung ương (Central Labor Union) tổ chức. Họ diễn hành từ Tòa thị chính đến Quảng trường Union, mang theo các biểu ngữ đòi "Giảm giờ làm, tăng lương" và một ngày làm việc 8 tiếng.
Tranh cãi về người sáng lập: Có hai người được cho là "cha đẻ" của Ngày Lao động.
Peter J. McGuire: Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hoa Kỳ (American Federation of Labor), được cho là người đã đề nghị về một ngày lễ dành cho người lao động.
Matthew Maguire: Một thư ký của Liên đoàn Lao động Trung ương, cũng được nhiều người cho là người đã đưa ra ý tưởng về ngày lễ này.
Trở Thành Ngày Lễ Quốc Gia
Sự công nhận của các tiểu bang: Sau cuộc diễn hành (biểu tình) đầu tiên, ý tưởng về Ngày Lao động nhanh chóng lan rộng. Oregon là tiểu bang đầu tiên thông qua luật công nhận Ngày Lao động vào năm 1887, và đến năm 1894, 23 tiểu bang khác cũng đã làm theo.
Cuộc đình công Pullman:Vào tháng 5 năm 1894, một cuộc đình công lớn nổ ra tại Công ty Đường sắt Pullman ở Chicago để phản đối việc cắt giảm lương. Tổng thống Grover Cleveland đã phải điều động quân đội liên bang để dẹp cuộc đình công, dẫn đến bạo lực và nhiều người chết.
Pháp luật liên bang: Để xoa dịu giới lao động và giảm bớt căng thẳng sau sự kiện này, Tổng thống Grover Cleveland đã nhanh chóng ký đạo luật công nhận Ngày Lao động là ngày lễ liên bang vào ngày 28 tháng 6 năm 1894.
Ngày Lao Động ở Hoa Kỳ và Ngày Quốc tế Lao động
Ngày Lao động ở Hoa Kỳ được ấn định vào thứ Hai đầu tiên của tháng 9.
Nhiều quốc gia khác trên thế giới kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động (May Day) vào ngày 1 tháng 5 để tưởng nhớ vụ bạo loạn Haymarket tại Chicago năm 1886. Chính phủ Hoa Kỳ đã chọn tháng 9 thay vì tháng 5 để tránh liên kết với phong trào xã hội chủ nghĩa và cộng sản vốn gắn liền với ngày 1 tháng 5.
Lễ Kỷ Niệm Ngày Nay
Ngày nay, Ngày Lao động ở Hoa Kỳ đã trở thành một ngày lễ để tôn vinh những đóng góp về kinh tế và xã hội của người lao động. Nó cũng thường được xem là dấu hiệu kết thúc không chính thức của mùa hè, với các hoạt động như diễn hành, tiệc nướng ngoài trời và các cuộc tranh tài thể thao. Mặc dù sự liên kết với các công đoàn đã giảm đi, ý nghĩa ban đầu của ngày lễ này vẫn là để tôn vinh những người đã làm việc chăm chỉ để xây dựng đất nước.
Post a Comment