Header Ads

Biển Đông - Ngòi Lửa Chiến Tranh Vẫn Âm Ỉ Cháy


Lâm Viên

Từ đầu tháng 12 năm 2025, Biển Đông vẫn là điểm nóng với hoạt động quân sự gia tăng của Trung cộng, bao gồm việc điều động lực lượng hải quân quy mô lớn gần Đài Loan, bắn pháo sáng (flares) vào máy bay của Philippines, tăng cường hệ thống giám sát trên các rạn san hô và tiếp tục. Trong khi các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Philippines vẫn được tiến hành. Căng thẳng leo thang khi Philippines thúc đẩy một Bộ quy tắc ứng xử (COC) ràng buộc với Trung cộng, trong khi Trung cộng khẳng định chủ quyền hàng hải của họ, dẫn đến các chiến thuật vùng xám liên tục, các cuộc chạm trán cận kề và việc các cường quốc lớn như Mỹ, Nhật Bản và Úc tăng cường hiện diện chiến lược.

Nơi đây, chúng ta thử lược qua một số dữ kiện xảy ra trên Biển Đông, đặc biệt là khu vực vẫn đang có sự tranh chấp chủ quyền.


Sự gia tăng quân sự của Trung cộng

Trung cộng đã điều động một lực lượng hải quân đáng kể đến phía tây Thái Bình Dương, bao gồm cả một nhóm tàu ​​sân bay gần Nhật Bản, chứng tỏ khả năng phô trương sức mạnh ở khu vực này.

Tàu sân bay Liêu Ninh (Liaoning) thuộc Hải quân Trung cộng (PLA) đã hoạt động ở vùng biển gần quần đảo Okinawa từ ngày 5 tháng 12. Đây là lần thứ năm nhóm tác chiến tàu sân bay của PLA hoạt động ngoài chuỗi đảo thứ nhất (First Island Chain) trong năm 2025. Tàu Liêu Ninh đã thực hiện khoảng 50 lần cất cánh và hạ cánh máy bay vào ngày 6 và 7 tháng 12. Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản (JASDF) đã điều động máy bay chiến đấu F-15 để phản ứng.


Căng thẳng leo thang với Philippines

Các tàu Trung cộng đã bắn pháo sáng (flares) vào một máy bay trinh sát của Philippines gần bãi đá Subi, sau nhiều tháng xảy ra các vụ va chạm và sử dụng vòi rồng, trong khi Philippines cũng đã điều động các tên lửa chống hạm mới (anti-ship missiles) để đối phó với tình hình.


Các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Philippines

Mỹ tiếp tục tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung với Philippines, tập trung vào việc ngăn chặn Trung cộng kiểm soát các tuyến đường thủy quan trọng như eo biển Bashi, như một phần của nỗ lực an ninh rộng lớn hơn ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Khu vực này đang chứng kiến ​​sự cạnh tranh chiến lược gay gắt, với việc Trung cộng mở rộng quyền kiểm soát và ảnh hưởng trên biển, đối trọng với sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Mỹ và các đồng minh.

Trung cộng đã sử dụng lực lượng dân quân biển và lực lượng bảo vệ bờ biển, được yểm trợ bởi quân đội, để khẳng định chủ quyền thông qua các biện pháp phi quân sự.

Ngoài ra, những phát biểu gần đây của bà Takaichi về "tình huống đe dọa sự tồn vong (survival-threatening situation)" của Nhật Bản nếu Trung cộng tấn công Đài Loan đã châm ngòi cho cuộc khủng hoảng, phù hợp với mục tiêu của phe bảo thủ là tăng cường khả năng phòng thủ của Nhật Bản.

Với những sự kiện đang tiếp diễn và các hoạt động phô trương sức mạnh quân sự, làm tăng nguy cơ tính toán sai lầm, hoặc tai nạn (vô tình hay cố ý), đưa đến chiến tranh vũ lực trong khu vực này. Trong khi đó, những nỗ lực ngoại giao, vẫn được tiếp tục, nhằm đạt được Bộ quy tắc ứng xử (COC), cùng với việc tăng cường tập trung vào các liên minh của Mỹ (AUKUS, Philippines) nhằm chống lại sự thống trị của Trung cộng tại tuyến đường thủy quan trọng này.

Tuy nhiên, "Mặt Trận Miền Đông Vẫn Yên Tĩnh."

Lâm Viên


No comments

Powered by Blogger.