So sánh Thực Phẩm Tự Nhiên và Thực Phẩm Chế Biến thì giống như là so sánh
đời sống tiện nghi của xã hội ngày nay với đời sống của xã hội từ trăm năm
trước. Sự so sánh, xem ra, không tương xứng. Thế nhưng, khi thực phẩm liên
quan trực tiếp tới sức khoẻ và đời sống, thì đó lại là điều mà chúng ta cần
tìm hiểu.
Lưu ý: Bài viết này, cũng như các bài viết khác trên
trang blog này, chỉ có tính cách tham khảo. Về vấn đề sức khoẻ thì việc
đầu tiên là nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để xem mình có nên, hoặc
thích hợp, với các phương pháp ăn uống, dưỡng sinh, hoặc các loại thể
dục hay thể thao hay không?
Trong thế giới vội vã ngày nay, cách thức ăn uống của chúng ta đã thay đổi
một cách đáng kể. Các kệ hàng trong siêu thị tràn ngập những sản phẩm tiện
lợi, ăn liền, cạnh tranh với các loại nông sản tươi sống và nguyên liệu ít
qua chế biến thường đòi hỏi nhiều thời gian và công sức hơn để chuẩn bị. Sự
tương phản này phản ánh một sự phân hóa rộng lớn hơn trong chế độ ăn uống
giữa thực phẩm tự nhiên (whole foods) và thực phẩm chế biến (processed
foods), hai nhóm thực phẩm có tác động mạnh mẽ đến sức khỏe, lối sống và sự
an lành lâu dài của chúng ta.
Thực phẩm tự nhiên là những loại thực phẩm giữ được trạng thái gần với
nguyên gốc trong thiên nhiên. Chúng bao gồm trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên
hạt, các loại hạt và thịt tươi. Chúng thường không trải qua, hoặc chỉ qua
chế biến tối thiểu, của bất kỳ một sự tinh chế nào, nghĩa là chúng vẫn giữ
lại hầu hết các dưỡng chất tự nhiên, chất xơ và các hợp chất có lợi. Ví dụ,
một quả táo là thực phẩm tự nhiên, trong khi sốt táo có thêm đường lại là
một loại thực phẩm đã qua chế biến.
Thực phẩm tự nhiên được đánh giá cao không chỉ vì sự phong phú về dinh
dưỡng mà còn vì sự đơn giản và tính minh bạch của chúng, những gì bạn thấy
chính là những gì bạn sẽ nhận được.
Ngược lại, thực phẩm chế biến là những loại thực phẩm đã bị biến đổi so với
dạng nguyên gốc thông qua các phương pháp như tinh chế, gìn giữ, đông lạnh
hoặc thêm vào các thành phần nhân tạo. Xin nhấn mạnh ở đây là không phải mọi
quá trình chế biến đều gây hại; ví dụ, việc đông lạnh rau củ hay diệt trùng
sữa (pasteurized) giúp giữ thực phẩm một cách an toàn. Tuy nhiên, các loại
thực phẩm qua chế biến kỹ (heavily processed foods), thường được gọi là thực
phẩm siêu chế biến (ultra-processed foods), bao gồm những món như khoai tây
chiên, ngũ cốc ăn sáng nhiều đường, mì ăn liền và nước ngọt. Những sản phẩm
này thường chứa thêm đường, chất béo không lành mạnh, muối và các phụ gia
nhân tạo được thêm vào nhằm tăng cường hương vị và kéo dài thời hạn sử dụng.
Một trong những khác biệt quan trọng nhất giữa thực phẩm tự nhiên và thực
phẩm chế biến nằm ở giá trị dinh dưỡng của chúng. Thực phẩm tự nhiên nhìn
chung rất giàu dinh dưỡng, cung cấp các loại vitamin, khoáng chất, chất
chống oxy hóa và chất xơ giúp hỗ trợ các khả năng hoạt động của cơ thể và
giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Ngược lại, thực phẩm chế biến, đặc
biệt là thực phẩm siêu chế biến, thường giàu năng lượng (calories) nhưng
lại nghèo dinh dưỡng. Việc tiêu thụ thường xuyên các loại thực phẩm này có
mối liên hệ với tình trạng béo phì, bệnh tim mạch, tiểu đường loại 2 và
các vấn đề sức khỏe khác.
Một điểm khác biệt then chốt nữa là cách những loại thực phẩm này tác động
đến thói quen ăn uống của chúng ta. Thực phẩm tự nhiên thường đòi hỏi thời
gian chuẩn bị, qua đó khuyến khích thói quen ăn uống chánh niệm (ăn uống có
ý thức) và tạo nên mối liên hệ sâu sắc hơn giữa thực phẩm và sức khoẻ. Mặt
khác, thực phẩm chế biến được làm ra nhằm mang lại sự tiện lợi, thế nhưng
lại có thể thúc đẩy tình trạng ăn quá mức, do hương vị hấp dẫn cùng khẩu
phần ăn lớn. Sự dễ dàng tiếp cận cùng các chương trình quảng cáo rầm rộ, đã
khiến chúng trở thành một phần chính trong chế độ ăn uống hàng ngày của
nhiều người trong chúng ta. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhận thức là
không phải tất cả các loại thực phẩm chế biến đều có hại. Một mức độ chế
biến nhất định là cần thiết và thậm chí còn mang lại lợi ích. Ví dụ, các
loại đậu đóng hộp, sữa chua và bánh mì nguyên hạt (whole-grain) đều có thể
là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh. Sự quan trọng nằm ở việc phân biệt
giữa các loại thực phẩm được chế biến tối thiểu – vốn vẫn giữ được giá trị
dinh dưỡng – với các sản phẩm siêu chế biến, những loại có thể gây hại cho
sức khỏe nếu tiêu thụ quá mức.
Suy cho cùng, việc lựa chọn giữa thực phẩm tự nhiên (nguyên bản) và thực
phẩm chế biến không phải lúc nào cũng dễ dàng, rõ ràng theo kiểu "trắng
đen". Sự hiểu biết và thận trọng trong việc lựa chọn thực phẩm là điều chúng
ta cần lưu ý hơn cả. Việc ưu tiên thực phẩm tự nhiên đồng thời hạn chế các
món ăn được chế biến kỹ lưỡng có thể mang lại những kết quả sức khỏe tốt hơn
mà không buộc chúng ta phải từ bỏ hoàn toàn sự tiện lợi. Bằng cách nâng cao
nhận thức về những gì mình ăn và đưa ra những lựa chọn sáng suốt, mỗi cá
nhân có thể nắm quyền kiểm soát chế độ ăn uống của mình, từ đó cải thiện
chất lượng của cuộc sống.
|
|
Thành ngữ Mỹ có câu
"Chúng ta là những gì mà chúng ta ăn vào - We are what we eat" nhấn
mạnh rằng những lựa chọn thực phẩm của chúng ta tác động trực tiếp đến sức
khỏe thể chất, tinh thần và môi trường, bởi lẽ cơ thể sử dụng các dưỡng chất
để xây dựng và tái tạo tế bào. Câu châm ngôn này ngụ ý rằng việc tiêu thụ
thực phẩm chất lượng cao sẽ mang lại sức khỏe và nguồn năng lượng dồi dào
hơn, trong khi chế độ dinh dưỡng kém có thể dẫn đến bệnh tật.
Ông bà ta cũng khuyên rằng
"Ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn." Cho thấy thực phẩm ảnh
hưởng trực tiếp đến sức khoẻ và đời sống. Ăn nhiều, ăn ngon, chỉ đem lại cảm
giác thích thú tạm thời trong giây lát, nhưng lại có thể đem lại nguy hại
lâu dài về sau. Có lẽ câu "Thần khẩu hại xác phàm" không chỉ diễn tả
về lời nói thoát ra từ cửa miệng, mà còn là thực phẩm độc hại thâu nạp vào
cũng từ nơi này mà nên.
Những cách diễn giải chủ chốt về khái niệm nêu trên bao gồm:
-
Sức khỏe Thể chất: Thực phẩm là nguồn cung cấp chính để
xây dựng các tế bào, mô và cơ quan trong cơ thể. Một chế độ ăn cân bằng,
thường được khuyên là giàu protein thực vật, trái cây và rau củ, đóng
vai trò thiết yếu trong việc phòng ngừa bệnh tật.
-
Sức khỏe Tinh thần & Cảm xúc: Những gì chúng ta ăn có
ảnh hưởng trực tiếp đến mức năng lượng, tâm trạng và khả năng tập trung
của chúng ta.
-
Phong trào "Slow Food" (Thực phẩm Chậm): Đầu bếp Alice
Waters chủ trương áp dụng phương pháp "thực phẩm chậm", trong đó ưu tiên
tính thời gian chuẩn bị, sự đa dạng sinh học và tính bền vững, như một
giải pháp đối trọng với "thực phẩm nhanh" (fast food); bà lập luận rằng
thực phẩm nhanh gây hại cho sức khỏe của cả cá nhân lẫn cộng đồng.
-
Tác động đến Môi trường Xã hội: Những loại thực phẩm mà
chúng ta lựa chọn tiêu thụ có mối liên hệ mật thiết với các vấn đề rộng
lớn hơn, bao gồm suy thoái môi trường, bất ổn xã hội và bất bình đẳng
kinh tế.
-
Bản sắc Văn hóa: Thực phẩm mà chúng ta ăn phản ánh và định
hình nên bản sắc văn hóa cũng như bản sắc cá nhân của mỗi người.
Câu nói "Chúng ta là những gì mà chúng ta ăn vào - We are what we eat" và "Ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn" thường đóng vai trò
như một lời nhắc nhở chúng ta hãy có ý thức trong việc lựa chọn thực phẩm
giàu dinh dưỡng nhằm yểm trợ cho sự an lành và sức khỏe tổng quát của bản
thân.
Nơi đây, chúng ta thử "điểm mặt, chỉ tên" một số thực phẩm, tự nhiên và
biến chế, thông dụng hàng ngày.
Thực phẩm tự nhiên
Thực phẩm tự nhiên (whole foods) là những loại thực phẩm tồn tại ở trạng
thái tự nhiên nhất của chúng. Chúng rất giàu dưỡng chất (các loại vitamin,
khoáng chất và chất chống oxy hóa). Thực phẩm tự nhiên có danh sách thành
phần cấu tạo (ingredient) rất ngắn, thậm chí không có thành phần nào được
liệt kê, chẳng hạn như một quả táo. Việc duy trì chế độ ăn giàu thực phẩm tự
nhiên sẽ giúp hạ huyết áp, đường trong máu và mức cholesterol.
Các ví dụ về thực phẩm tự nhiên:
- Trái cây
- Rau củ
- Các loại hạt
- Cá
- Thịt gà
- Thịt bò
- Trứng
Thực phẩm chế biến kỹ
Thực phẩm chế biến kỹ (highly processed foods) là những loại thực phẩm đã
được tinh chế hoặc biến đổi so với trạng thái tự nhiên ban đầu. Chúng thường
có các đặc điểm sau:
- Chứa số lượng đường, muối và chất béo cao hơn
- Được làm từ các nguyên liệu đã qua tinh chế và các chất nhân tạo
- Chứa các thành phần hoá học có tên gọi phức tạp, khó phát âm
- Nghèo dinh dưỡng
Gần 90% lượng đường bổ sung trong chế độ ăn của người Mỹ đến từ các loại
thực phẩm chế biến kỹ. Việc tiêu thụ quá nhiều đường bổ sung sẽ làm tăng
nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, tăng cholesterol trong máu và cao huyết
áp. Ngoài ra, điều này cũng có thể góp phần gây tăng cân, béo phì.
Bên cạnh đó, các loại thực phẩm này thường chứa rất ít chất xơ và các dưỡng
chất thiết yếu. Do đó, bạn có thể nạp vào cơ thể một lượng lớn calories
nhưng lại không nhận đủ nguồn dinh dưỡng cần thiết.
Các ví dụ về thực phẩm chế biến kỹ:
- Bánh ngọt, bánh quy và bánh nướng (pies)
- Pizza và các món ăn đông lạnh
-
Các món ăn vặt mặn, nhiều muối, chẳng hạn như bánh quy giòn (crackers)
- Nước giải khát có ga
- Ngũ cốc ăn sáng chứa nhiều đường
- Bánh mì trắng (white bread)
- Và nhiều loại khác
Tóm lại, thực phẩm tự nhiên và thực phẩm chế biến, đại diện cho hai thái cực
của dinh dưỡng trong đời sống hiện đại. Trong khi thực phẩm tự nhiên mang lại
nguồn dưỡng chất thuần khiết cùng những lợi ích cho sức khỏe lâu dài, thì thực
phẩm chế biến lại đem đến sự tiện lợi, dẫu đôi khi phải đánh đổi bằng những
rủi ro tiềm ẩn. Việc thấu hiểu sự khác biệt giữa hai nhóm thực phẩm này sẽ
giúp chúng ta đưa ra những quyết định lành mạnh hơn, cũng như tạo dựng được
những thói quen ăn uống phù hợp, giúp nuôi dưỡng cơ thể đồng thời vẫn đáp ứng
được nhịp sống bận rộn hiện đại.
Một điều chúng ta cần ghi nhớ và cân nhắc:
Khi được lựa chọn giữa sống lâu và sống an lành khoẻ mạnh, thì điều nào quan
trọng hơn? Ăn để mà sống, hay sống để mà ăn?
Bùi Phạm Thành
Post a Comment